Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Khuynh Hướng Quản Trị Kiểu Satan Và Chiến Tranh Leo Thang Ở Ukraine (Ureign), Phần 3/4

2022-11-13
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi muốn có thời gian chỉ để đọc truyện và kể cho quý vị nghe về lời dạy của Chúa Giê-su, lời dạy của Đức Phật, của Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài và nhiều lời dạy khác của chư Thánh. Nhưng tôi phải bỏ thời gian quý báu của mình trong lúc bế quan để làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm này. (Dạ, Sư Phụ.) Và điều đó khiến tôi rất đau lòng. Tôi cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, xét về tuổi của tôi, và tất cả những hỗn loạn trên thế giới. Điều này làm tôi rất đau lòng. Tôi cảm thấy thời gian của mình rất, rất, rất ít ỏi và ngắn ngủi.

Đó không phải là mấy cuộc biểu tình mà chúng ta nói tới. (Dạ.) Người dân có quyền phản đối bất cứ nơi đâu về bất kỳ sự bất công nào. Và bất kỳ chính phủ nào lạm dụng quyền lực để đàn áp dân, hoặc bắn hơi cay vào dân, hoặc bắn súng hoặc giết dân, thì những chính phủ đó là bọn theo quỷ satan. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

“Media Report from CBS News - Oct. 4, 2022, Reporter (f): Hôm Chủ Nhật, lực lượng an ninh đã bao vây Đại học Sharif ưu tú của Tehran, nơi sinh viên biểu tình ôn hòa. Liên đoàn sinh viên cho biết đặc vụ mặc thường phục có vũ khí đã đuổi theo các sinh viên xuống tận bãi đậu xe, và bắt giữ một số sinh viên một cách dã man. Các nhân chứng tận mắt cho biết mặt đất phủ đầy máu.

Roxana (f): Chúng tôi đã thấy hình ảnh lực lượng an ninh sử dụng hơi cay, vòi rồng, đạn sắt, trong một số trường hợp là đạn thật. Chúng tôi đã xem video về những người biểu tình bị đánh đập. Một phụ nữ bị họ đập đầu xuống vỉa hè khi cô đang cố gắng giúp một người phụ nữ khác. Hình ảnh những người biểu tình bị bắn chết trong cuộc biểu tình. Truyền hình nhà nước Iran cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bắt đầu vào giữa tháng 9, nhưng nhóm nhân quyền Iran có trụ sở tại Oslo cho biết ít nhất 133 người Iran đã bị chính quyền giết chết kể từ khi cuộc biểu tình bắt đầu và con số đó bao gồm hơn 40 người tại thành phố Zahedan ở đông nam vào thứ Sáu tuần trước.”

Tôi không xin lỗi vì xúc phạm bất cứ ai. Đó là sự thật, và chúng ta phải nói điều đó. (Dạ.) Tôi muốn có thời gian chỉ để đọc truyện và kể cho quý vị nghe về lời dạy của Chúa Giê-su, lời dạy của Đức Phật, của Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài và nhiều lời dạy khác của chư Thánh. Nhưng tôi phải bỏ thời gian quý báu của mình trong lúc bế quan để làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm này. (Dạ, Sư Phụ.) Và điều đó khiến tôi rất đau lòng. Tôi cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, xét về tuổi của tôi, và tất cả những hỗn loạn trên thế giới. Điều này làm tôi rất đau lòng. Tôi cảm thấy thời gian của mình rất, rất, rất ít ỏi và ngắn ngủi.

Và tôi muốn [đọc] thêm giáo lý của các vị Thánh. Nhưng tôi lại ở đây, ngồi đây, khóc cho một cô gái ở Iran, và cách mà cô phải chết. Cô còn cả cuộc đời ở phía trước. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cô còn chưa kết hôn nữa. Cô ấy… Thật kinh khủng, kinh khủng…

Và người lãnh đạo tôn giáo tối cao của Iran phải ra mặt, không nói lời an ủi, mà lại buộc tội người khác – đổ lỗi cho người khác thay vì hệ thống của chính họ. Điều đó tôi cũng không hiểu. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nếu Elon Musk nói điều gì đó vô lý – tôi không hiểu, nhưng tôi không trách ông. Ông không phải là một người có tâm linh hoặc bất cứ gì, mà chỉ là doanh nhân bình thường. Ông nói những gì ông nghĩ, cho dù có thể là không đúng. Tôi chắc chắn là một số người khác cũng muốn nói những điều như ông nói, bởi vì họ không biết gì về nghiệp, và họ không nghĩ gì nhiều về cuộc chiến phi lý. Họ chỉ nghĩ rằng con người không nên chết nữa, bất kể lý do gì. Nhưng Điện Kremlin, dưới tay Putin, sẽ không dừng lại, cho dù họ ký kết hòa bình. Họ sẽ không dừng lại. Họ sẽ không dừng lại ở Ukraine (Ureign). Họ sẽ bành trướng khắp thế giới, đe dọa bằng vũ khí hạt nhân. (Dạ.) Và điều đó sẽ khiến mọi người sợ hãi, không dám giúp Ukraine (Ureign). Và sau này thậm chí sẽ muộn màng hơn nữa.

Nếu họ chiếm được Ukraine (Ureign), thì châu Âu và mọi nơi sẽ [bị chiếm] kế tiếp. Và họ dự định làm một đường hầm lớn đến tận Alaska, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như vậy sẽ dễ tấn công Hoa Kỳ, qua đường hầm đó. Bởi vì họ sẽ làm đường hầm rất lớn để có thể mang vũ khí và binh lính hoặc bất cứ gì, và chi tiêu hàng tỷ [tiền] cho việc đó. Họ không quan tâm những gì họ làm, miễn là ma quỷ có thể hủy diệt nhân loại bằng mọi cách. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng Elon Musk và những người khác, họ chỉ là những người bình thường, những người vô minh.

Nhưng Ayatollah Khamenei là một lãnh tụ tôn giáo của Iran và được rất nhiều người tôn kính và đi theo. Ông không nên nói điều như thế đối với phương Tây. Phương Tây không làm gì cả. Phương Tây muốn biểu tình để làm gì? Không gì cả. Tôi có thể nói – điều này không liên quan gì đến phương Tây. Những người biểu tình, chính dân của họ, lập tức đổ ra đường phố sau khi cô gái đó chết, (Dạ, thưa Sư Phụ. A, đúng ạ.) sau khi tin tức lan truyền rằng cô gái đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ, do bị họ đánh đập. Và sau đó [họ] nói dối rằng [cô chết] do một cơn đau tim. Cô ấy chưa từng có vấn đề về tim trước đó. Và cô còn quá trẻ, mới 22 tuổi, không thể tự nhiên chết như thế. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Còn trẻ, khỏe mạnh và không phạm tội nào cả. Đội khăn hay không đội khăn, đó không phải là tội. Điều đó không hại cho bất cứ ai. Không làm hại ai cả. Có không? (Dạ không ạ.)

Nên tôi cũng không hiểu nổi nữa. Đầu tiên, người gọi là lãnh tụ tôn giáo của Giáo hội Công giáo, giáo hoàng, nói Lucifer là thần linh, và làm ngơ cho những linh mục đã lạm dụng tình dục trẻ em và ngay cả em bé nữa. Và bây giờ, người lãnh đạo tôn giáo của Iran không có sự thương cảm với cô gái đã chết vô cớ như thế – cô không làm gì sai hết. (Dạ.)

Đức Tiên Tri không bao giờ trừng phạt bất kỳ ai, hoặc khuyên ai trừng phạt bất kỳ người nào không đội khăn. Tôi không thấy điều đó ở đâu cả. Quý vị có thấy không? (Dạ không ạ.) Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, luôn ủng hộ hòa bình, tình thương và thật sự vô cùng tôn trọng phụ nữ. Quý vị biết điều đó rồi. Chúng ta đã phát sóng nhiều giáo lý của Đức Tiên Tri và của Thiên Kinh Koran, liên quan đến sự tôn trọng phụ nữ trên Truyền Hình Vô Thượng Sư của chúng ta rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Chúng ta có thể chiếu lại để nhắc mọi người nhớ lời dạy của Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, đều là về lòng thương yêu nhân ái và vô cùng tôn trọng đối với phụ nữ. Đó là lý do nhiều người theo Ngài trên khắp thế giới.

Không phải để đội khăn, hoặc không phải để chết vì không đội khăn. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao lãnh tụ tôn giáo của Iran lại đi ngược với lời dạy của Đức Tiên Tri bằng cách đứng về phía cảnh sát, thay vì có tình thương và cảm thông với cô gái đáng thương và gia đình của cô ấy. Hãy tưởng tượng nếu con gái hoặc vợ của ông ta bị đối xử như thế. (Dạ.) Liệu ông ta có giữ im lặng suốt thời gian này hay không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.)

Thành Vatican, hiện cũng đang trừng phạt những linh mục lạm dụng tình dục. Hoặc ít nhất là lên kế hoạch. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và giáo hoàng cũng đã đến Canada để xin lỗi người dân bản địa về những cái chết của các con nhỏ của họ cách đây đã lâu bởi bàn tay của ban quản trị Công giáo. (Dạ, Sư Phụ.) Ít ra là cũng có làm gì đó. Và bây giờ ông cũng buộc tội Nga là hung hãn và kêu gọi Putin dừng lại, thậm chí cầu xin Putin chấm dứt vòng xoáy bạo lực này.

(Putin cũng nói rằng Phương Tây bị một tôn giáo quỷ Satan dẫn dắt.) Chứ tôn giáo của Putin ở đó thì sao? Chứ giáo trưởng của ông ta thì sao, người khuyến khích chiến tranh để giết những công dân vô tội khác và chính công dân của họ? Và bây giờ, thậm chí đồng minh của Putin cũng đưa những đứa con trai thiếu niên ra tiền tuyến để chết ở Ukraine (Ureign). (Chao ơi.) Đứa nhỏ nhất mới 14 tuổi. (Chao ơi. Ôi Trời ơi. Chao ơi.) Hãy tưởng tượng một người cha làm như vậy với con cái của mình? (Chao ơi.) Một cách tự nguyện. (Ôi Trời ơi.) Để thể hiện lòng trung thành với Putin hoặc với Điện Kremlin chỉ để giữ địa vị của ông ta. Tổng thống Chechnya đó. (Dạ.)

Gã đó là thủ lĩnh của người Chechnya và ông đã đưa các thiếu niên con ông ra tiền tuyến. (Ồ!) Và quý vị biết, hàng vạn người đã chết ở đó rồi, binh lính giàu kinh nghiệm của Nga. Tất cả đều chết vô số kể. Thế mà bây giờ ông ta còn đưa các thiếu niên con mình đến đó. Để làm gì? Đưa họ vào con đường nguy hiểm, đưa họ vào chỗ chết như thế. Cha kiểu gì vậy? Giờ thì quý vị đã hiểu tại sao họ lại gây chiến với người dân Ukraine (Ureign). Bởi vì họ không phải là con người. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Một thiếu niên – 14 tuổi, ra tiền tuyến chiến đấu. Tưởng tượng loại cha như thế đó? (Ôi chao. Thật kinh khủng.) Mới 14 tuổi thì biết gì chứ? (Vâng, không biết gì hết.) Và không được huấn luyện. Không được huấn luyện theo bất kỳ cách nào để chiến đấu. Trời ơi. Bây giờ quý vị biết rồi. Nếu tôi nói bọn họ là ác quỷ, thì quý vị hiểu ngay. Quý vị tin tôi, phải không? (Dạ tin, thưa Sư Phụ. Vâng, chắc chắn ạ.) Chỉ cần nhìn vào những gì họ làm thì quý vị biết họ là ác quỷ bởi vì con người chúng ta không làm như vậy. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android