Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Sống Hòa Bình Với Người-Thân-Động Vật – Ăn Thuần Chay, Sống Hòa Bình Với Nhân Loại – Chấm Dứt Chiến Tranh, Phần 1/6

2022-11-03
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đài Loan (Formosa) đã an ổn suốt bao thập niên qua rồi, dù là gì đi nữa. Người dân bình an là tốt rồi. Và đất nước đủ giàu để chăm lo cho tất cả mọi người. Và họ có rất nhiều tiền dự trữ. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, như thế là ổn rồi. Tại sao họ phải tranh đua với Trung Quốc? Cho dù Hoa Kỳ có giúp kịp đi nữa, người dân Đài Loan (Formosa) vẫn sẽ chịu khổ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những thường dân Đài Loan và binh lính trẻ của Đài Loan (Formosa) sẽ chịu khổ trước. (Dạ.) Và dĩ nhiên cả Trung Quốc nữa – lính của họ cũng sẽ chịu khổ. Rồi nền kinh tế và mọi thứ sẽ suy sụp.

(Kính chào Sư Phụ.) Chào, chào. Tôi hy vọng sẽ không có gì tệ hại, nhưng quý vị, khi thiền, phải cầu nguyện cho Đài Loan (Formosa) nha. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cầu nguyện để chúng ta có hòa bình ở Đài Loan. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì theo mạng internet, Đài Loan (Formosa) cấm tất cả binh lính đi nghỉ mát hoặc đi bất cứ đâu, bởi vì họ sẵn sàng cho chiến tranh bây giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và Hoa Kỳ cũng có chuẩn bị quân sự gần Đài Loan. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và Trung Quốc cũng đang chuẩn bị huấn luyện tại chỗ, tập trận thật tại biên giới của họ, nơi gần nhất với Đài Loan (Formosa). (Dạ, Sư Phụ.)

“Media Report from CNBC Television - Aug. 4, 2022 Shepherd (m): Trung Quốc đang chuẩn bị thực hiện một loạt các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật, chỉ cách bờ biển Đài Loan vài dặm. Theo các quan chức quốc phòng Đài Loan, đây thực chất là một cuộc phong tỏa. Đây được coi là một động thái trả đũa, như đã hứa vì chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới đảo quốc này. Theo Thời Báo New York, truyền thông Nhà nước Trung Quốc báo cáo các cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày mai. Như quý vị có thể thấy trên bản đồ này, các khu quân sự bao quanh Đài Loan và một số xâm nhập vào lãnh hải của đảo quốc này. Hãy nhìn vào đó. Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo nếu Bắc Kinh nhất quyết thực hiện các cuộc tập trận, đây sẽ là một thách thức trực tiếp đối với chủ quyền của Đài Loan.

Reporter1 (f): Họ cảnh báo, ‘Những ai xúc phạm Trung Quốc sẽ bị trừng phạt,’ đồng thời tuyên bố sẽ khởi động các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở vùng biển bao quanh Đài Loan, bắt đầu vào tối nay.

Reporter2 (f): Ngày mai, Trung Quốc sẽ bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan, một số nơi chỉ cách bờ biển khoảng 10 dặm (~16 km).”

Vậy, ba nước – hai cường quốc lớn, và Đài Loan (Formosa), một cường quốc nhỏ – đều chuẩn bị cho chiến tranh rồi. Tất cả chỉ vì Pelosi muốn đến Đài Loan. Đây hoàn toàn chỉ là ngã chấp. Muốn được công nhận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất khó để nói là Đài Loan (Formosa) sẽ thắng được Trung Quốc to lớn hay không. Nên ngay bây giờ, bởi vì Trung Quốc đã cảnh báo Đài Loan rất lớn tiếng rồi, rằng nếu Pelosi đến Đài Loan (Formosa), thì họ cũng sẽ tấn công Đài Loan. (Dạ, thưa Sư Phụ.) [Pelosi] tạo một cái cớ hay cho Trung Quốc. Có lẽ Trung Quốc không thực sự muốn tấn công Đài Loan, không như thế, bởi vì đã hơn 100 năm rồi, bao nhiêu thập niên rồi, họ đã không làm gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bây giờ họ còn muốn, nhưng Pelosi vẫn nhất quyết đi.

(Thưa Sư Phụ, Pelosi có cần thiết phải đến Đài Loan [Formosa] không ạ?)

Ngay cả Biden cũng bảo bà đừng đi. (Ồ.) Đúng vậy! COVID đã giúp cho ông ta. Dù sao thì ông ta cũng bị tái nhiễm rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả Biden cũng nói thời điểm này là không tốt lắm. Tôi có thể hiểu tại sao. Bởi vì cho dù Hoa Kỳ có muốn giúp, nhưng họ ở rất xa. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng ạ.) Không thuận tiện lắm. Phải mất một thời gian. (Dạ.) Trong khi đó, nếu Trung Quốc thật sự đánh Đài Loan (Formosa), thì Hoa Kỳ không thể đến nhanh được. (Dạ.) (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngoài ra, họ đã bị phân chia giữa Ukraine và nhiều quốc gia khác rồi. (Dạ, đúng vậy. Dạ phải.) Nhưng ngã chấp luôn gây rắc rối. Quý vị có thể thấy đó. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Tôi thấy họ có ngã chấp rất lớn. Tôi đã kiểm tra rồi. Nên, đây chỉ toàn là ăn to nói lớn. Bởi vì Đài Loan (Formosa) đã an ổn suốt bao thập niên qua rồi, dù là gì đi nữa. Người dân bình an là tốt rồi. Và đất nước đủ giàu để chăm lo cho tất cả mọi người. Và họ có rất nhiều tiền dự trữ. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, như thế là ổn rồi. Tại sao họ phải tranh đua với Trung Quốc? Cho dù Hoa Kỳ có giúp kịp đi nữa, người dân Đài Loan (Formosa) vẫn sẽ chịu khổ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những thường dân Đài Loan và binh lính trẻ của Đài Loan (Formosa) sẽ chịu khổ trước. (Dạ.) Và dĩ nhiên cả Trung Quốc nữa – lính của họ cũng sẽ chịu khổ. Rồi nền kinh tế và mọi thứ sẽ suy sụp.

Cho dù, cuối cùng, Đài Loan (Formosa) có thể thắng, vậy thì sao? Trung Quốc có thể lại tấn công trong một thập niên khác. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc bất cứ khi nào họ có cớ. Bây giờ, [Pelosi] tạo một cái cớ hay cho họ, cho dù Trung Quốc không muốn tấn công. Nhưng nếu họ bị mất mặt, họ sẽ muốn tấn công. (Dạ phải, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Nhưng Trung Quốc cứ đàn áp Đài Loan (Formosa), nên họ đẩy Đài Loan vào vòng tay của Hoa Kỳ.

Nhưng Hoa Kỳ ngay lúc này đã có rất nhiều vấn đề rồi, lạm phát và đủ thứ – bị đại dịch tấn công rồi. Bây giờ thì COVID, bệnh đậu mùa khỉ và đủ loại bệnh đậu mùa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, cho dù họ muốn giúp Đài Loan (Formosa), thì chỉ có một nửa sức mạnh của họ thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Họ đã có vấn đề lớn rồi. Họ sắp bị suy thoái kinh tế. Có lẽ đã xảy ra rồi, chỉ là không ai muốn thừa nhận thôi. Chính phủ không muốn thừa nhận. Nhưng, dĩ nhiên, hàng vạn người không có việc làm, và bây giờ ngày càng có thêm nhiều người bị mất việc làm vì đại dịch. Vậy làm sao họ có thể ổn định về kinh tế và mọi thứ được chứ? (Dạ đúng vậy.) Và họ cũng phải giúp hàng tỷ tỷ [Mỹ kim] cho Ukraine. Và những quốc gia khác cũng có binh lính Hoa Kỳ đóng quân ở đó. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ như một vị thế bình thường. [Đóng quân] khắp nơi, chỉ để ngăn không cho những kẻ xâm lược vào lục địa này, lục địa kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, họ không chỉ có Đài Loan (Formosa).

Nhưng Pelosi nhất quyết đi. Nếu không có phép mầu nào xảy ra, thì không thấy có lối thoát nào hết. (Chao ơi.) Bà ta đã đi tối nay rồi. Được cho là thế. (Ồ.) Đã được loan báo như thế rồi. Khăng khăng đi. Vì vậy, Hoa Kỳ phải chuẩn bị, và sẵn sàng cho chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và Trung Quốc đã tập trận kể từ khi Pelosi thông báo là bà ta có thể đến Đài Loan (Formosa). Và họ đã xác nhận rằng bà ta sẽ đi tối nay. Họ đã xác nhận vài ngày trước rằng bà ta sẽ đi. Nhưng bà ta không đề cập đến, mặc dù họ đã xác nhận. Thượng viện xác nhận hoặc chính phủ đã xác nhận, và Đài Loan (Formosa) đã xác nhận. Tất cả họ đều tự hào về chuyện đó.

Ôi trời ơi. Nên, quý vị, khi ngồi thiền, khi có thời gian, quý vị phải cầu nguyện. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trời ơi. Tôi chỉ muốn nói với quý vị thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ hai cường quốc đang ngả về hướng chiến tranh. Và Đài Loan (Formosa) cũng đã hoàn toàn chuẩn bị cho chiến tranh. Họ đã chuẩn bị nhiều tháng nay rồi. Nhưng bây giờ tình hình nghiêm trọng hơn vì Pelosi sắp đi tới đó. Trung Quốc dọa sẽ bắn rơi máy bay của bà ta, vì bà ta sẽ đi cùng với các máy bay quân sự tháp tùng bà ta, các phi cơ chiến đấu.

“Media Report from WION – Aug. 2, 2022 Palki (f): Những hình ảnh quý vị vừa xem được cho là chụp từ Phúc Kiến. Đây là một tỉnh của Trung Quốc. Đây là tỉnh Trung Quốc gần Đài Loan nhất. Và nơi đây đầy dẫy vũ khí, xe quân đội và binh lính. Giờ hãy nhìn những hình ảnh này. Đây là binh lính Trung Quốc di chuyển qua một bãi biển bằng xe tăng. Quân đội Trung Quốc đang làm gì? Họ đã chuẩn bị một loạt các lựa chọn, và có vẻ như họ đang thực tập tất cả các lựa chọn. PLA (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) đang tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Họ đã thực hiện động thái đầu tiên với nhiều phi cơ chiến đấu. Sáng nay Trung Quốc đã cho một số máy bay chiến đấu cất cánh. Họ bay về phía eo biển Đài Loan. Đáp lại, Đài Bắc cũng đã cho máy bay của họ cất cánh. Máy bay phản lực của Trung Quốc đã quay trở về, nhưng họ đã để lại một thông điệp. Họ chứng tỏ máy bay Trung Quốc có thể đến Đài Loan nhanh cỡ nào. Và không chỉ có thế, Chiến khu Nam bộ của PLA đang trong tình trạng báo động cao. Các đơn vị quân đội ở đó đang sẵn sàng. Đài Loan đang chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công khác của Trung Quốc. Đài Loan đã xây các hầm trú ẩn không kích. Công dân Đài Loan đang được huấn luyện để tránh tên lửa. Các quan chức đang xem xét cơ sở hạ tầng hiện có. Bãi đậu xe ở tầng hầm, trung tâm mua sắm dưới lòng đất, và vài nơi của hệ thống tàu điện ngầm cũng có thể được dùng làm nơi trú ẩn. Các quan chức ở Đài Bắc đang so sánh tình hình của họ với cuộc chiến ở Ukraine.

Abercrombie Yang (m): Khi quý vị nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine, khi quân Nga tấn công, ban đầu họ sẽ tấn công các mục tiêu quân sự, nhưng thật khó để tưởng tượng rằng họ sẽ không làm tổn thương dân chúng vô tội. Các tổ chức, các tòa nhà bình thường hoặc trường học cũng có thể bị trúng bom bởi các cuộc tấn công. Tương tự, Đài Loan có thể đối diện với tình huống giống vậy.”

Không cần biết ai thắng, ai thua, người Đài Loan (Formosa) sẽ chịu khổ trước tiên. (Dạ đúng.) Và những chàng trai đẹp đẽ, trẻ trung, vô tội, đáng thương này đều phải chết trước. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và, dĩ nhiên, lính Trung Quốc cũng sẽ chết. Còn giới lãnh đạo thì chẳng màng. Họ luôn có hầm trú [an toàn] rồi, hoặc bất cứ gì [chuẩn bị] sẵn cho họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đường hầm ngầm để thoát thân, và nếu trong trường hợp tuyệt vọng, Không Lực Một và Không Lực Hai của họ đã sẵn sàng bất cứ lúc nào rồi, để đưa họ rời đi.

Nhưng người dân Đài Loan (Formosa) sẽ bị mắc kẹt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và sau chiến tranh, người dân sẽ bị săn lùng để xem ai trước đây ủng hộ tổng thống nào hoặc thuộc loại đảng phái nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tất cả binh lính và tất cả người dân sẽ bị thẩm vấn hoặc tra tấn hoặc sát hại – ai biết được? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Toàn thể Đài Loan (Formosa) sẽ không chỉ như thế đâu. Không phải sau khi thắng trận, thì Trung Quốc sẽ để yên cho họ – không phải như thế đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Trò do thám, theo dõi sẽ tiếp diễn. [Quân Trung Quốc] sẽ đi kiểm tra từng nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Lúc bấy giờ, người dân Đài Loan (Formosa), họ không thể đi bất cứ đâu một cách dễ dàng như vậy. Trước đây, họ cũng không thể đi bất cứ đâu. Sau khi tôi đến Đài Loan (Formosa) một thời gian, một thời gian dài trước đây, sau đó họ mới có thể sang Hoa Kỳ với giấy phép nhập cảnh 5 năm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ra vào bất cứ lúc nào. Và họ thậm chí có thể đến châu Âu trong sáu tháng. Ngay cả người Mỹ cũng không thể. Người Mỹ chỉ có thể đi ba tháng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi chuyện đều bình an và tốt đẹp như thế.

Họ [giới lãnh đạo] không hiểu hậu quả. Hoặc có lẽ họ chẳng quan tâm. Bởi vì giới lãnh đạo thì luôn có thể nhảy ra đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Họ có phi cơ dành riêng cho họ, họ có quân đội bảo vệ họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng thường dân thì không may mắn như thế. Họ không có những thứ xa xỉ như vậy. (Dạ phải. Dạ đúng.) Cho dù họ có tiền và có thể đi, nhưng họ chỉ có thị thực được ba tháng hoặc sáu tháng. (Dạ.) Và trong tình thế gấp gáp như vậy, mấy ai có được thị thực nhanh như thế để ra đi? (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi trời ơi. Tôi chỉ hy vọng phép lạ xảy ra thôi. Đài Loan (Formosa) đã bình an từ rất lâu rồi. Có lẽ không tốt bằng những nước khác nhưng họ an ổn. Họ có đủ tiền và vàng dự trữ. Và mọi người đều an ổn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đài Loan đủ giàu cho cả nước, và mọi thứ đều an ổn.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android