Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ăn Thuần Chay Hữu Cơ Để Cứu Địa Cầu, Phần 9 Trong Loạt Chương Trình Nhiều Phần

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Như chúng tôi đã đề cập lúc nãy, hâm nóng toàn cầu là một tình trạng rất đáng sợ cho Địa Cầu chúng ta. Báo cáo năm 2006 của Liên Hiệp Quốc nói rằng sự ô nhiễm lớn nhất là đến từ gia súc, (ngành chăn nuôi người-thân-)động vật. Sự ô nhiễm này thật sự đe dọa sự sống của chúng ta. Thật ra, gia súc thải ra một lượng rất lớn khí mê-tan. Như tất cả chúng ta đều biết, khí mê-tan rất nguy hiểm. Vì khí mê-tan khi thoát lên bầu khí quyển, sẽ tạo thành một lớp chắn dày đặc, giữ lại toàn bộ sức nóng mà lẽ ra phải dội ngược lại vào không gian. Do đó, khi chúng ta tích lũy ngày càng nhiều nhiệt qua lối sống của mình, thì nhiệt độ của Địa Cầu càng ngày càng tiếp tục tăng lên. Đó là lý do mà chúng ta cần phải lập tức ngăn chặn đà gia tăng nhiệt độ này. Vì vậy, giải pháp tức thời để ngưng hâm nóng toàn cầu là chuyển sang lối ăn thuần chay hữu cơ. Tại sao? Bởi vì bằng cách ngưng tiêu thụ sản phẩm từ (người-thân-)động vật, thì tự nhiên chúng ta sẽ chấm dứt sự phát thải khí mê-tan do ngành chăn nuôi người-thân-động vật tạo ra. Nhờ vậy, thiên nhiên sẽ được mạnh khỏe hơn, để chúng ta sẽ có thêm thời gian để cứu Địa Cầu. Cho nên điều rất quan trọng là mỗi một quý vị hiện diện tối nay đều nên biết được tình trạng mà chúng ta hiện đang gặp phải.

Dựa theo nghiên cứu của khoa học gia ở NASA, Tiến sĩ James Hansen, thì nhiệt độ của Địa Cầu cứ tiếp tục gia tăng. Vậy, nếu không phản ứng ngay, càng sớm càng tốt, thì có thể chúng ta sẽ gặp tình trạng tệ hại nhất. Cách đây vài tháng, ở Copenhagen, Đan Mạch, có một cuộc hội nghị tên là “Ngày Tận Thế”, do Tiến sĩ Katherine Richardson chủ tọa. Bà đã xác nhận báo cáo từ Liên Hiệp Quốc về hâm nóng toàn cầu. Bà nói: “Chúng ta có thể phải đối mặt tình trạng tệ nhất. Nhiệt độ có thể tăng từ 5 đến 6 độ”.

Cho nên tất cả chúng ta phải tránh không cho tình trạng này xảy ra. Bằng cách theo lối ăn thuần chay, từ bi, tất cả chúng ta sẽ có cơ hội để cứu Địa Cầu. Chúng ta sẽ có cơ hội cứu con cháu mình, cứu Địa Cầu, hầu được hưởng một cuộc sống bình an và hòa hợp.

Kính thưa quý vị, một điều rất quan trọng, đó là tất cả quý vị đều có thể chia sẻ thông điệp quan trọng mà tất cả quý vị được nghe tại đây hôm nay, với thân nhân, bạn bè và gia đình. Bởi vì đa số chúng ta chưa biết điều gì đang xảy ra, nhất là ở Phi châu. Nhiều lúc, chúng ta nghĩ rằng hâm nóng toàn cầu là tình trạng do các nước đã phát triển gây ra, tuy nhiên, thực tế là tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu này. Giống như chúng ta đang ngồi trên một chiếc máy bay rất lớn, và có thể có người ngồi ở phía sau, trong khi có những người ngồi ở hàng ghế hạng nhất, nhưng chúng ta phải nhớ một điều: nếu máy bay bị rớt, thì tất cả cũng đều cùng rớt với máy bay. Cho nên, chúng ta phải cứu chiếc máy bay này. Chúng ta phải bảo đảm môi trường sinh sống của mình được trong sạch. Chúng ta phải bảo đảm là máy bay của mình được hạ cánh bình yên. phải bảo đảm là tất cả hành khách được vui vẻ rời khỏi máy bay. Do đó dù cho quý vị đến từ đâu, dù cho quý vị là người Phi châu, người Âu châu, hay là người Mỹ, thì chúng ta cũng đều phải chung tay góp sức ngăn chặn hâm nóng toàn cầu đang đe dọa cuộc sống của mình.

Cách tốt nhất là thay đổi thói quen, chuyển sang thuần chay, giúp đỡ chúng ta, nỗ lực cứu Địa Cầu.

Bây giờ, chúng tôi xin đọc câu hỏi của một số vị khách mời rất quan trọng. Đây là câu hỏi đầu tiên.

(Câu hỏi đầu tiên đến từ ông Assiah Warou. Ông là chủ tịch Hội Thuần chay cho sinh viên Đại học Lomé.) Hoan nghênh ông Warou.

Mr. ASSIAH WAROU: Chăn nuôi cừu, bò, dê, lợn và gà vịt là nguyên nhân hàng đầu gây ra nạn phá rừng, ô nhiễm nước và phát thải khí nhà kính. Vậy còn nuôi trồng thủy sản thì sao, thưa Sư Phụ? Điều này góp phần làm cho tình trạng nặng thêm ra sao?

(Thưa Sư Phụ, thay mặt ông Assiah Warou, con xin đọc câu hỏi đầu tiên.) ĐƯỢC. ĐƯỢC. (Việc chăn nuôi các loài động vật như là (người-thân-)bò, -bê, -heo lợn và -gia cầm là nguyên nhân hàng đầu gây ra nạn phá rừng, ô nhiễm nước và phát thải khí nhà kính. Còn việc nuôi (người-thân-)cá gây ra hiện tượng hâm nóng toàn cầu như thế nào? Nó có ít nghiêm trọng hơn không?)

Master: Cảm ơn ông, cảm ơn. Tôi nghe rồi. Cũng giống vậy thôi. Nhưng tôi rất vui là ông, ông Assiah, và câu lạc bộ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo câu lạc bộ Thuần chay của trường đại học. Tôi rất vui khi biết có một câu lạc bộ thuần chay trong môi trường đại học như vậy, nên trước tiên xin cảm ơn ông Assiah. Xin chuyển lời chúc mừng và lòng biết ơn chân thành của tôi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi rất vui khi thấy những người trẻ đặc biệt có những nỗ lực như vậy, góp phần cải thiện sức khỏe của con người cũng như của Địa Cầu.

Để trả lời câu hỏi liên quan đến việc đánh bắt cá, thực tế là đánh bắt cá cũng góp phần vào vấn nạn hâm nóng toàn cầu, chủ yếu do làm xáo trộn hệ sinh thái phức tạp của đại dương trên thế giới. Các hệ sinh thái biển quân bình có vai trò vô cùng quan trọng, vì hơn hai phần ba Địa Cầu được đại dương bao phủ. Đại dương cung cấp một nửa lượng dưỡng khí ô-xy trên thế giới và đóng vai trò chính trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Do đó, sự sống trên Địa Cầu thật sự phụ thuộc rất nhiều vào đại dương để tồn tại. Ngoài ra, đại dương còn hấp thụ thán khí CO2 trong khí quyển mà điều này trực tiếp giúp làm mát Địa Cầu. Đây chỉ là một vài điều trong nhiều điều tuyệt vời mà đại dương mang lại. Do đó, việc làm xáo trộn sự cân bằng của biển, cuối cùng cũng chính là đe dọa đến sự sống của chúng ta. Cho nên, chúng ta có thể nói rằng việc chăm sóc đại dương và tất cả sự sống trong đại dương kể cả người-thân-cá là vì lợi ích của chúng ta nếu chúng ta muốn sinh tồn.

Các trại nuôi cá giống như nông trại chăn nuôi động vật trên đất liền. Chúng gây ra nhiều vấn đề tương tự về môi trường, với những tác động gồm cả ô nhiễm sông ngòi, đại dương. Người-thân-cá nuôi công nghiệp bị giữ trong những vùng có rào lưới lớn ở ngoài biển, với thức ăn thừa, phân cá, thuốc kháng sinh, hoặc các loại thuốc và hóa chất khác sẽ chảy vào vùng nước xung quanh, gây hại cho hệ sinh thái và làm ô nhiễm nguồn nước uống, và đồng thời làm suy giảm số lượng người-thân-cá hoang dã. Những loại (người-thân)-cá như là cá hồi mà con người ăn – thường bị cho ăn một lượng lớn các loài người-thân-cá khác, như người-thân-cá cơm. Nghiên cứu cho thấy, để có được mỗi ký-lô người-thân-cá hồi bán trong siêu thị, thì phải đánh bắt bốn ký-lô (người-thân-)cá hoang để làm thức ăn nuôi (người-thân-)cá hồi.

Cách bắt cá này cũng gây nguy hại cho các loài người-thân-động vật biển, như (người-thân-)sư tử biển và -chim biển, bị xem là mối đe dọa cho họ. Họ thường bị tác hại bằng pháo hoặc loa phát âm thanh lớn dưới nước, gây đau đớn, mất phương hướng, và tổn thương thính giác ở các loài người-thân-hữu nhũ biển. Những loài khác thậm chí thường bị bắn chết. Đây chỉ là một số ít vấn đề liên quan đến ngành chăn nuôi (người-thân-)cá, đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi việc đánh bắt cá gia tăng.

Cho nên nhiều vấn đề nảy sinh từ các ngành liên quan, như sản xuất thức ăn cho (người-thân-)cá hồi, cũng trên đà gia tăng. Ở Peru, chẳng hạn, thức ăn cho (người-thân-)cá được chế biến từ (người-thân-)cá cơm, việc này gây bệnh cho những người có liên quan trực tiếp đến ngành sản xuất đó, cũng như bệnh hen suyễn và bệnh ngoài da ở trẻ em do hít thở khói độc từ nhà máy phun ra ngoài đường phố, dĩ nhiên điều này cũng gây ô nhiễm cho các vùng nước biển lân cận. Việc sản xuất (người-thân-)cá này cũng gây ảnh hưởng đến quần thể (người-thân-)chim, với một số lượng (người-thân-)chim guano đã suy giảm đến 90%. Kết quả là người tiêu dùng có thể mua được (người-thân-)cá với giá rẻ, nhưng phải trả một cái giá rất đắt, rất nặng nề cho sức khỏe của con cháu chúng ta và sự suy thoái về môi trường.

Trong khi đó, nếu chúng ta nói rằng hệ sinh thái biển đang phụ thuộc vào quần thể (người-thân-)cá để giữ được cân bằng, thì hiện nay những hệ sinh thái đó đang bị mất cân bằng nghiêm trọng. Các khoa học gia ước tính rằng hơn 90% số lượng (người-thân-)cá lớn trong đại dương đã biến mất trong vòng 50 năm qua do hoạt động đánh cá thương mại. Họ cảnh báo rằng với tốc độ đánh cá hiện nay, tất cả loài cá bị đánh bắt khắp toàn cầu sẽ bị sụp đổ vào năm 2050, và nói rằng các nỗ lực phục hồi cần được bắt đầu ngay lập tức. Vậy, những gì chúng ta thấy ở các loài (người-thân-)cá và sinh vật biển là dấu hiệu của tình trạng kiệt quệ.

Qua đại dương, chúng ta cũng thấy được những dấu hiệu khác như là nhiệt độ nước biển ấm lên, mực nước biển dâng cao, nồng độ axít tăng lên và mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên hâm nóng toàn cầu đang ảnh hưởng đến đại dương, làm ảnh hưởng đến các loài (người-thân-)cá. Đây là tình trạng khẩn cấp không kém gì vấn đề do ngành chăn nuôi gây ra, và có giải pháp cũng giống nhau. Ngưng ăn thịt người-thân-động vật; ngưng giết hại để làm thực phẩm; ngưng ăn (người-thân-)cá. Điều này sẽ giúp khôi phục lại sự cân bằng cho cả đại dương lẫn đất liền, ngay lập tức.

(Người-thân-)cá là tạo vật của Thượng Đế mà chúng ta cũng nên chăm sóc, tôn trọng, bảo vệ, chứ không phải để ăn. Chúng ta phải tìm cách giúp đỡ các loài (người-thân-)cá, bảo vệ họ và tất cả sinh vật biển khỏi những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu. Một khi bắt đầu suy nghĩ theo cách này, chúng ta có được tình trạng tốt hơn cho chính mình, cho các loài (người-thân-)cá, và cho Địa Cầu. Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm tạ Sư Phụ.) Không có chi, cưng.

Photo Caption: Có Tiềm Năng, Sẽ Vươn Lên Mạnh Mẽ Giữa Thế Gian

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/21)
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-05-24
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-05-24
1 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2025-05-23
195 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-05-23
602 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-05-23
553 Lượt Xem
35:04

Tin Đáng Chú Ý

85 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-05-22
85 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android