Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nếu Ban Hòa Bình, Sẽ Có Hòa Bình – Chúng Ta Muốn Gì Thì Phải Trồng Cái Nấy, Phần 2/5

2022-11-20
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Có đối xử với mọi tạo vật của Thượng Đế như chính mình muốn được đối xử như vậy hay không. (Dạ, Sư Phụ.) Con người phải thay đổi. Tôi bảo quý vị nhiều lần rồi. Chỉ cần sống theo các Điều Răn của Thượng Đế, sống theo tình thương, hòa bình và hòa hợp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất đơn giản. Chỉ cần ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Thế thôi. (Dạ. Đúng vậy.) Yêu cầu như thế có nhiều không? (Dạ không, Sư Phụ.) Thế thôi. Nếu họ làm như vậy, ngay cả các nhà lãnh đạo tệ cũng không thể làm điều xấu.

Bên ngoài đôi khi rất khó để người ta phán đoán. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cũng có khi, dù người ta biết, nhưng họ không thích, vì sự thật mất lòng, đôi khi làm đau bản ngã của con người. Nếu quý vị nói với họ sự thật, họ không thích. (Dạ, đúng vậy ạ. Ừ, cũng như thế đó.)

Thành ra từ xưa đến nay, ngay cả các vị Minh Sư, các Ngài không bao giờ làm điều gì sai. Chỉ dẫn chứng Chúa Giê-su Ki-tô – Ngài không bao giờ nói điều gì sai, hoặc làm bất cứ điều gì sai. Ngài cũng không chống đối chính phủ. Ngài nói bất cứ gì thuộc về Caesar, hãy trả lại cho Caesar. (Dạ. Vâng, Ngài đã nói vậy.) Cho nên, Ngài không phải như một chiến sĩ cách mạng hay là nhà lãnh đạo hoặc nhắm đến việc thôn tính đất nước, hay là gì cả. Ngài chỉ âm thầm dạy dỗ môn đồ của Ngài, bất cứ ai đến xin Ngài giúp về mặt tâm linh. Thế mà họ vẫn đóng đinh Ngài. Ngài đã làm gì chứ? Ngài đã làm gì mà đáng bị như vậy? (Dạ không làm gì cả. Ngài hoàn toàn không đáng bị vậy.) Không! Ngài cũng không trộm cắp gì hết. Ngài cũng không làm tổn thương ai cả. (Dạ không.) Ngài còn chữa lành cho người ta. (Dạ, chính xác. Ngài chỉ giúp thôi.) Ngài chỉ giúp thôi.

Và nếu tất cả mọi người nghe theo lời dạy của Ngài, và thực hành – như không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không uống rượu cồn, không dùng ma túy, v.v… Chỉ nói sự thật. Thì xã hội sẽ hòa bình, và sẽ rất tốt cho bất kỳ vị vua nào hoặc bất kỳ chính phủ nào để cai trị đất nước của họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Chính xác ạ.) Họ phải nên ca ngợi Ngài, tán thưởng Ngài, hoặc yêu cầu Ngài làm cố vấn quốc gia hoặc làm quốc sư cho vua. Hoặc họ cũng không cần phải làm những điều đó. Chỉ để Ngài yên, để Ngài dạy công dân của đất nước trở thành người tốt. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Rồi thì sẽ không có tội phạm, không có rắc rối, không có đau khổ, không có chiến tranh trong quốc gia. Mà sẽ chỉ có sự hòa hợp bình an và đạo đức giữa tất cả các công dân. (Dạ, đúng ạ.)

Vì vậy, ngay cả các Minh Sư cũng không nhận được sự ủng hộ nào hoặc không được tha chết. Những nhà lãnh đạo tốt cũng không có được hoàn cảnh tốt cho lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng không thể luôn luôn đổ lỗi cho bất kỳ nhà lãnh đạo tồi tệ nào. Chúng ta, xã hội, cũng phải tự xem xét hành vi của mình, cách sống của mình. Cách sống của mình có ôn hòa, bất bạo động, nhân từ, hay không – có sống tuân theo các Điều Răn của Thượng Đế, có theo Thiên Ý hay không. (Dạ phải.) Chúng ta có đối xử với người khác như đối xử với chính mình hay không. Có đối xử với mọi tạo vật của Thượng Đế như chính mình muốn được đối xử như vậy hay không. (Dạ, Sư Phụ.)

Con người phải thay đổi. Tôi bảo quý vị nhiều lần rồi. Chỉ cần sống theo các Điều Răn của Thượng Đế, sống theo tình thương, hòa bình và hòa hợp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất đơn giản. Chỉ cần ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Thế thôi. (Dạ. Đúng vậy.) Yêu cầu như thế có nhiều không? (Dạ không, Sư Phụ.) Thế thôi. Nếu họ làm như vậy, ngay cả các nhà lãnh đạo tệ cũng không thể làm điều xấu. (Dạ đúng.) Và những nhà lãnh đạo tốt sẽ xuất hiện và sẽ được công nhận. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn gì nữa không, cưng? (Dạ chủ đề đó thì không ạ. Nhưng chúng con có vài chủ đề khác.) Ừ, nhưng tại sao quý vị lại muốn hỏi về những điều này? (Ồ, lý do chúng con hỏi Sư Phụ là vì các chính phủ cũng được lợi ích từ trí huệ của Ngài nữa, không chỉ cho chúng con. Nó tốt cho mọi người. Chúng con nghĩ khán giả có thể muốn biết, hoặc công chúng cũng có thể muốn biết Sư Phụ nghĩ gì. Hy vọng điều này có thể mang đến cho mọi người đôi chút an tâm, đôi chút hiểu biết trong lòng họ.) Ờ. Quý vị hy vọng. (Dạ.) Quý vị cầu nguyện. (Dạ.) Cầu nguyện cho điều đó. (Dạ.)

Tốt. Nếu điều tôi nói đóng góp thêm cho ý thức chung, chưa nói chi đến hòa bình, cho sự thấu hiểu của người dân trên thế giới, nhất là cho chính phủ, vậy là tốt rồi. Vậy tốt. Rồi tôi sẽ làm bộ cho rằng điều tôi nói là cần thiết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi tôi sẽ trả lời bất cứ gì mà quý vị hỏi. Vì quý vị cũng sống trong xã hội. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quý vị muốn mọi chuyện được an bình và tốt đẹp.

Còn gì nữa không? Nói tôi nghe. (Dạ. Tin này là về COVID. Theo lời Bác sĩ Eric Topol, biến thể phụ Omicron BQ1.1 được cho là biến thể mới có khả năng lẩn tránh miễn dịch nhiều nhất, và đang lây lan ở Hoa Kỳ. Một số chuyên gia dự đoán một làn sóng lây nhiễm sắp đến sẽ bùng phát trong những tháng tới và vượt đỉnh điểm vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.)

“Media Report from Good Morning America – Oct. 16, 2022, ABC Reporter (m): Bây giờ chúng ta chuyển sang đại dịch vi-rút corona và mối quan tâm ngày càng tăng về các biến thể mới có thể dẫn đến đợt gia tăng khác vào mùa đông. CDC nói rằng dữ liệu ban đầu cho thấy những biến thể mới này có thể lây lan dễ dàng hơn và lẩn tránh được khả năng miễn dịch từ tiêm chủng và nhiễm bệnh trước đó. Biến thể phụ BA.5 Omicron, là chủng chiếm ưu thế trong suốt mùa hè, nhưng CDC hiện đang báo cáo rằng những biến thể phụ khác chiếm khoảng một phần ba các ca mới. Có thể đây là một dấu hiệu cho thấy điều gì sắp xảy ra hay sao?

Dr. Darian Sutton (m): Chắc chắn rồi. Vì vậy, những biến thể phụ mới này đại diện cho một nhóm nhỏ nhưng phát triển nhanh chóng của biến thể Omicron này. Và ngay bây giờ, như anh đã nói, có bằng chứng cho thấy chúng có thể lẩn tránh sự bảo vệ miễn dịch.”

“Media Report from NBC Bay Area – Oct. 15, 2022, NBC Reporter (f): Chúng ta có thể đã biết những gì tiếp theo rồi, ít ra là trong mùa đông này ‒ một loạt những biến thể mới đang giành thế kiểm soát, bao gồm BQ.1 và BQ1.1.

Dr. Peter Chin-Hong (m): Chúng là loại biến thể mới đối với Hoa Kỳ.

NBC Reporter (f): Bác sĩ Peter Chin-Hong cho biết chúng bắt nguồn từ BA.5, được biết là có khả năng lẩn tránh miễn dịch và đã được phát hiện trên toàn cầu khá lâu rồi, nhưng chỉ gần đây chúng mới thu hút sự chú ý của chúng tôi. Hãy xem các đồ thị CDC này. Mọi thứ màu xanh lam là BA.5, chủng chiếm ưu thế của chúng ta. Hai màu xanh đậm là BQ.1 và BQ1.1. Quý vị có thể thấy rằng chỉ nội trong tuần trước, chúng và những biến thể khác bất ngờ đẩy BA.5 ra khỏi biểu đồ.”

“Media Report from NBC Bay Area – Oct. 9, 2022, Dr. Peter Chin-Hong (m): Nó được biết là một trong những biến thể lẩn tránh miễn dịch nhiều nhất cho đến nay.

NBC Reporter (f): Cụ thể, những gai chất đạm đột biến của biến thể phụ trông khác đi, có nghĩa là các kháng thể mà chúng ta có từ việc tiêm vắc-xin hoặc đã bị nhiễm COVID [trước đây] có thể không nhận ra nó, và có khả năng cao hơn là nó sẽ gây nhiễm bệnh.”

“Media Report from 1News – Oct. 13, 2022, Prof. Michael Baker (m): Nó vượt trội hơn các biến thể phụ khác, và điều đó có nghĩa là nó sẽ dễ lây nhiễm hơn cho nhiều người và sẽ gây ra một làn sóng lây nhiễm.

Dr. Maria Van Kerkhove (f): Chỉ nội trong tuần trước, chúng tôi đã có hơn 3 triệu ca được báo cáo và chúng tôi biết rằng đó là một đánh giá thấp.”

Ừ, tôi biết. Tôi cũng biết về tin đó. Nhưng cảm ơn quý vị báo cáo. Cảm ơn đã báo tin buồn. Nhưng mà không chỉ biến thể này thôi, còn có những biến thể khác mà khoa học gia vẫn chưa tìm ra. (Ồ!) Bởi vì, hiện giờ, các biến thể COVID-19 không làm những gì mà chúng từng làm trước đây. Chúng có nhiều chiến lược tinh ranh hơn để tấn công loài người.

Không phải nó lẩn tránh. Không gì có thể lẩn tránh được vắc-xin như thế cả. Chỉ là chiến lược mới của COVID-19 là như thế đó. Chúng chỉ rút lui mỗi khi có vắc-xin nào đó đi vào. (A!) Bởi vì chúng cũng được tạo bằng chất liệu vật chất. Thành ra có thể được nhìn thấy dưới kính lúp. (A!) Về mặt hữu hình, chúng được tạo ra từ những thứ vật chất, cũng như con người hoặc người-thân-động vật. Chúng ta cần vật chất để tồn tại.

Nên chúng không thể miễn dịch đối với bất kỳ loại vắc-xin nào mà thực sự rất mạnh và đang nhắm tới chúng. (Dạ đúng.) Chúng chỉ rút lui thôi. Chúng chỉ rút lui – hoặc ở một góc nào đó trong cơ thể và dùng một tấm chắn đặc biệt để che chắn cho chúng trong một thời gian, cho đến khi hệ miễn dịch giảm xuống, hoặc chúng rút hoàn toàn ra bên ngoài cơ thể và đứng chờ. (Ồ.) Do đó, các bác sĩ và khoa học gia không thể tìm thấy nhiều [biến thể] – không chỉ B1.1 (BQ1.1) thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chúng rất tinh ranh. Chúng có linh hồn. Chúng có thần trí. Tôi đã nói quý vị rồi. Chúng không phải bình thường, như sâu bọ hay bất cứ gì mà mình có thể bắt. (Trời ơi! Dạ.) Do đó, có rất nhiều bệnh mới mà bác sĩ cũng không thể giải thích. Tất cả đều đến từ các biến thể khác nhau của COVID. (Dạ.)

Bởi vì chúng tấn công cơ thể. Làm cơ thể yếu đi hoặc mắc bệnh hoặc chết, rồi sau đó chúng rút lui. (Ồ!) Dù bác sĩ có xét nghiệm tìm cũng không thấy nó trong máu. (Ồ!) Họ không biết tại sao và không biết gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng ảnh hưởng thì dài lâu đủ để khiến cho người đó chết hoặc bị bệnh rất nặng, rất nghiêm trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu chúng biết bác sĩ sắp xét nghiệm máu, thì chúng sẽ rút lui nên bác sĩ không biết loại vi-rút nào hoặc loại vi khuẩn nào đã gây ra bệnh này. Rồi khi bác sĩ xét nghiệm máu xong, chúng quay trở lại, chẳng hạn vậy. (Ôi chao.) Ờ. Như vậy đó. Tôi đã yêu cầu thủ lĩnh COVID giải thích thêm cho tôi. (Chao ơi.) Vì vậy mà đôi khi bệnh nhân chết nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra manh mối nào về lý do người đó chết hay là loại bệnh gì. Hoặc có thể họ nghĩ rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường hoặc sốt hay là viêm phổi thôi. Nhưng, không phải vậy. (Dạ hiểu.)

“Media Report from KUSI News – Feb. 3, 2022, Jason Austell (m): Các công ty bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ đã báo cáo sự gia tăng quá mức và không thể giải thích được về tất cả nguyên nhân gây ra tử vong cho những người từ 18 đến 49 tuổi. Cùng với điều này, một số bệnh trạng cũng đang gia tăng như sẩy thai và bệnh liệt Bell. Bây giờ bác sĩ cho biết ý kiến về dữ liệu mới và những gì mà cô tin rằng có thể gây ra sự gia tăng số lượng, xin giới thiệu chuyên gia về thảm họa và y tế khẩn cấp, Bác sĩ Kelly Victory.

Dr. Victory (f): Dữ liệu y tế được công bố bởi ba bác sĩ quân y. Họ đã thấy một sự gia tăng đáng kể trong một số điều kiện nhất định. Vì vậy, họ đã thực sự quay trở lại và xem xét cơ sở dữ liệu từ quân đội về một số điều kiện nhất định trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2016 đến hết năm 2020 – đặc biệt trong một năm, 2020, của đại dịch toàn diện. Họ đã xem xét năm 2016, '17, '18, '19 và '20, ở mức độ phổ biến của một số tình trạng nào đó, bao gồm những bệnh như đau tim, cục máu đông ở phổi, sẩy thai – những loại bệnh như thế. Và họ so sánh với những bệnh trạng tương tự xảy ra trong năm 2021 dương lịch, và thấy một số bệnh đã tăng lên đáng báo động. Ví dụ, họ đã thấy tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng 270% vào năm 2021; tăng 300% của số người mắc bệnh liệt Bell và một số người than phiền về thần kinh; tăng 470% các trường hợp nghẽn mạch phổi (cục máu đông đến phổi). Và rất nhiều, rất nhiều mức tăng khổng lồ khác, mà họ thấy đáng lo ngại.

Bây giờ, không ai biết chắc được, Jason à, rằng cái gì đã gây ra điều này. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ bị loại bỏ tư cách là nhà khoa học nếu chúng tôi không nhìn vào điều đó và nói: “Có gì đó đang xảy ra. Điều gì đã xảy ra vào năm 2021 mà quá khác biệt so với mức trung bình 5 năm trước đó mà có thể gây ra sự gia tăng khổng lồ trong một số bệnh trạng nhất định này?” Nghiên cứu trước đây từ các công ty bảo hiểm nhân thọ của Hoa Kỳ, nhiều công ty trong số họ đã báo cáo tỷ lệ tử vong từ tất cả nguyên nhân đã tăng 40% trong nhóm từ 18 đến 49 tuổi. Họ biết điều đó vì đây là những công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm cho những chủ hãng. Vì vậy, đây là những người ở độ tuổi lao động với số tử vong từ tất cả nguyên nhân đã tăng 40%.

Nên, đây là hai nhóm dữ liệu cho thấy, một lần nữa, rằng có gì đó đang diễn ra. Và câu hỏi là: “Đó là cái gì?” Điều gì đã thay đổi trong năm dương lịch 2021 đang gây ra – thứ nhất, sự gia tăng số ca tử vong do tất cả nguyên nhân, được báo cáo bởi các công ty bảo hiểm nhân thọ, và sự gia tăng trong một số bệnh trạng, chẳng hạn như đau tim, cục máu đông ở phổi, bẩm sinh dị tật của những em bé sinh ra trong năm đó, vô sinh ở nữ giới, và những vấn đề như vậy. Chẳng hạn, họ thấy có sự gia tăng 300% đối với các bệnh ung thư. Đây không phải là sự gia tăng từ một ca lên bốn ca. Ví dụ, trong trường hợp ung thư, nó đã tăng từ mức trung bình, trung bình trong 5-năm, là 38.000 ca mỗi năm lên gần 120.000 ca vào năm 2021. Và thật ra, thậm chí chưa đầy một năm, gần như dữ liệu của 11 tháng. Và hầu như có tới 120.000 ca mắc bệnh ung thư. Cho nên, câu hỏi là, điều gì gây ra việc đó?”

Không còn bình thường nữa. (Dạ đúng. Vâng ạ.) Và một số mới… Tôi đã thấy có một số người cảm thấy như hàng ngàn con dao đang đâm họ cùng một lúc. (Sợ quá. Trời ơi.) Nhưng các khoa học gia không thể luôn luôn tìm ra lý do.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android