Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chương Trình / Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nói Về Tác Hại Của Thịt

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Nói Về Tác Hại Của Thịt, Phần 1 – Tổn Thất Nặng Nề Về Sức Khỏe

2020-06-10
Ngôn Ngữ:English,Mandarin Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề hậu quả bi thảm của thịt đối với sức khỏe con người, không chỉ là nguyên nhân trực tiếp của một số căn bệnh chết người, mà còn là nguồn phát tán của nhiều đại dịch quy mô toàn cầu như là đại dịch mà chúng ta hiện đang đối mặt.

Sự thật là COVID-19 bắt nguồn từ động vật, động vật hoang dã, từ chợ thịt tươi sống đó. Và con người đã mang virus đi khắp nơi, khắp Trung Quốc, khắp thế giới, bởi vì luôn luôn có khách du lịch. Hoặc các trao đổi nguồn nhân sự hoặc nhân lực, hoặc con người học hỏi, nghiên cứu, hoặc con người hợp tác với nhau. Ngày nay luôn có con người đi đây đó trên thế giới. Vì vậy, phương tiện vận chuyển mang chủng virus này đi khắp thế giới, và virus bắt nguồn từ đó. (Dạ. Cho nên, những tin đồn đó, bởi vì con thấy trên mạng Internet, một số phương tiện truyền thông nói rằng có lẽ virus phát xuất từ một phòng thí nghiệm.) Không phải. Virus không phát xuất từ phòng thí nghiệm nào hết. Nó bắt nguồn từ động vật hoang dã, từ chợ thịt tươi sống. Và đích xác từ Vũ Hán. Tôi đã kiểm bên trong với Thiên Đàng và với các vị thần phụ trách dịch bệnh.

Quý vị thấy đó, không phải ở các bệnh viện đầy những người ăn thịt đó sao? (Dạ). Những tu sĩ thuần chay chúng ta hiếm khi phải đến bệnh viện. Miền nam chăn nuôi rất nhiều gà, lợn và cá (Dạ). Giờ miền nam đang bị tác động bởi bệnh sốt xuất huyết. Miền bắc thì không bị. Nó chỉ ở miền nam. Từ trước đến giờ thì chúng ta không bị mắc dịch bệnh, trước đây Đài Loan (Formosa) cũng không chăn nuôi quá nhiều gà và lợn và không hề bị nhiễm phải loại dịch bệnh vô phương cứu chữa này. Nhưng giờ đây chúng ta có rất nhiều căn bệnh không chữa được ở Fornosa (Dạ). Formosa thường rất sạch sẽ. Đã từng được gọi là đảo thần tiên. Giờ đây bởi vì chúng ta ăn quá nhiều thịt và chăn nuôi quá nhiều gà và lợn, nên bây giờ chúng ta có nhiều căn bệnh nghiêm trọng. Tôi nghe nói dịch bệnh này lây lan rất nhanh. Vì vậy, rõ ràng là nghiệp báo xảy ra rất nhanh, quý vị không cần hỏi tôi gì cả. Cách tốt nhất là cả thế giới chuyển sang thuần chay. Rồi thì sẽ không ai bị mắc phải những căn bệnh không chữa được này. Kể cả nếu có mắc bệnh, thì cũng sẽ dễ dàng được chữa khỏi.

Khi chúng ta giết, chúng ta sẽ bị giết trái với tự nhiên. Khi chúng ta lấy mạng sống trái với tự nhiên, mạng mình cũng bị lấy trái với tự nhiên. Hãy xem có bao nhiêu bệnh tật trên thế giới, đừng nói chi đến thiên tai. Biết bao nhiêu bệnh nhân đầy trong các bệnh viện ngày nay, khi người ta có tiền mua thịt, mua sản phẩm động vật nhiều hơn, quý vị thấy người ta bệnh hoạn đến chừng nào. Các bệnh viện đầy đến mức nào. Đó là nhân của hậu quả mà chúng ta phải gặt khi giết thú vật để ăn hoặc giết gián tiếp, vì mình ăn nên người khác phải giết. Do đó mà tôi tìm cách giải quyết vấn đề này trước tất cả mọi vấn đề vì chỉ có cách đó là nhanh hơn thôi. Nhanh hơn phát triển khoa học, nhanh hơn sáng chế kỹ thuật, nhanh hơn phản ứng của chính phủ. Dễ dàng, đơn giản. Mình làm cho chính mình, cho con cái mình.

Bây giờ, nếu mọi người không ngừng thói quen ăn thịt này, thì số phận của Địa Cầu cũng sẽ đi xuống cống. Hiện tại bây giờ, nó đã đáng sợ rồi, nhưng tôi không biết trong tương lai, thậm chí các khoa học gia nói điều này, rằng nó có thể còn đáng sợ hơn khi chúng biến dạng thành một vi khuẩn chết người hơn. Cho dù với mọi thuốc chủng ngừa cũng bất lực đối với nó. Tôi đã nói với quý vị, chúng ta bất lực trước nghiệp quả, mình phải trả cho những gì mình làm. Ngay cả thuốc chủng bây giờ, người ta cũng sợ nó; thậm chí những người phát triển thuốc chủng cũng không dám dùng nó, vì tác dụng phụ khủng khiếp, họ có thể bị bại liệt cả đời. Họ có thể chết vì thuốc chủng. Bởi vậy họ từ chối. Đây là một điều khủng khiếp, không phải như chúng ta có thể kiểm soát nó. Và kỹ nghệ thịt chịu trách nhiệm cho mọi điều này. Cho nên chúng ta phải chấm dứt căn nguyên của tất cả những rắc rối này, không phải bằng thuốc chủng mà bằng đạo đức, bằng phẩm chất Thiên Đàng vốn có bên trong chúng ta. Chúng ta chỉ lấy ra và dùng.

Ngay cả việc ăn thịt cũng là nguyên nhân cho đủ loại bệnh tật và chiến tranh trên thế giới này. Tất cả bệnh tật là sự cảnh báo với chúng ta rằng chúng ta nên trở về với đức hạnh của mình. Bao lâu còn quên điều này, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều bệnh tật khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Nếu chúng ta thành công chữa bệnh này, Thượng Đế sẽ tạo bệnh khác. Tôi không có ý nói Thượng Đế; đó là Giáo chủ Nhân quả, là thần Nhân Quả. Đó là quy luật tự nhiên, luật nhân quả.

90% nguyên nhân bệnh cúm (heo) là liên hệ gián tiếp với các xưởng nuôi heo tại tỉnh đó, họ đã tính toán, đã nghiên cứu. Chẳng hạn như, nếu trong quốc gia quý vị, địa phương quý vị có nhiều xưởng nuôi heo, thì trong tỉnh đó quý vị có nhiều cúm heo hơn, 90% có liên hệ đến dịch cúm, và từ đó lan rộng ra, dĩ nhiên, nhưng chậm hơn ở địa phương bản xứ, nơi thú vật sinh sản. Được rồi, có lẽ quý vị có thể nấu chín thịt heo và nói rằng “không sao, thịt chín thì không lây nhiễm”, nhưng không phải vậy. Vi khuẩn bay khắp trong không khí, ảnh hưởng người ta. Công nhân tại nông trại bị ảnh hưởng trực tiếp. Và từ họ, chung chạ với người và bệnh cúm từ gia cầm hoặc thú vật khác, và nó trở thành chết người hơn. Và rồi nhanh hay chậm, nó lan nhiễm ra.

Nguy cơ về sức khỏe của việc ăn thịt càng trở nên rõ ràng hơn ngày nay. Gia súc thường bị cho lượng kích thích tố và trụ sinh quá mức, mà sau đó, khi thịt được tiêu thụ có thể gây nguy hiểm ngược trở lại cho sức khỏe con người. Còn có những sản phẩm phụ độc hại trong lò sát sinh như là khí amôniac và khí hydro sulfua. Những chất độc hại này đã gây tử vong trong số nhân viên do khí vô cùng độc hại.

Cái gọi là thực phẩm, thịt đơn giản là một trong những thứ không lành mạnh, độc hại, mất vệ sinh có thể từng được con người tiêu thụ. Chúng ta không bao giờ nên ăn thịt nếu thương yêu và trân quý sức khỏe và sự sống. Nếu không ăn thịt, chúng ta sẽ sống thọ hơn, khỏe hơn, sáng suốt hơn. Thịt đã được khoa học cho thấy rằng gây ra đủ loại ung thư, đồng thời bệnh tim, huyết áp cao, đột quy và béo phì. Bảng liệt kê còn dài nhiều và nhiều nữa. Tất cả những bệnh này giết chết hàng triệu người mỗi năm. Hàng triệu triệu người chết do những bệnh liên quan đến thịt, và khiến hàng triệu người khác lâm bệnh trầm trọng và bị khuyết tật nữa. Không thể nào kể hết những thảm trạng do lối ăn thịt gây ra. Ăn thịt là điều không nên. Đến nay, chúng ta nên biết điều này qua tất cả bằng chứng khoa học và y khoa. Xin hãy ngừng ăn thịt. Thậm chí chỉ vì lợi ích sức khỏe của quý vị. Quý vị muốn sống lâu cho con cái và cháu chắt của mình, và sống mạnh khỏe.
Xem thêm
Tập  1 / 20
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android